Đường dẫn truy cập

Đức truy tố cựu đảng viên Ðức Quốc Xã Samuel Kunz


Các công tố viên Đức đã truy tố nghi can cựu đảng viên Quốc xã thứ ba bị truy nã gắt gao nhất thế giới, về tội tham gia vào vụ sát hại 430.000 người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai.

Các công tố viên cho biết đã truy tố ông Samuel Kunz, 88 tuổi, trước đây trong tháng này, nhưng chưa bắt giam ông vì không tin là ông ta có nguy cơ bỏ chạy.

Ông Kunz, sinh sống gần thành phố Bonn, từ chối không bình luận gì về các cáo giác vừa kể.

Nhà chức trách cáo buộc ông Kunz là tiếp tay giết chết các tù nhân Do Thái trong thời gian ông làm nhân viên bảo vệ tại trại tử thần Belzec ở Ba Lan trong hai năm 1942 và 1943.

Ông này cũng bị nghi là đã đích thân sát hại 10 người trong số tù nhân này.

Trung tâm truy lùng Phát xít Simon Wiesenthal liệt kê ông Kunz là đảng viên Quốc xã thứ ba trong số những tội phạm chiến tranh bị truy nã gắt gao nhất vẫn còn tại đào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG