Đường dẫn truy cập

Đức đóng cửa đền thờ Hồi giáo ở Hamburg


Giới hữu trách Đức cho hay họ vừa đóng cửa một đền thờ Hồi giáo vốn từng là nơi tập trung của những phần tử lập âm mưu đằng sau các vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ.

Các giới chức thành phố Hamburg ở miền bắc nước Đức hôm nay nói rằng đền thời Taiba và một trung tâm văn hóa Đức-Ả Rập trực thuộc đã đóng cửa.

Giới hữu trách nói rằng đền thờ ở quận St. Georg của thành phố Hamburg này, trước đây tên là đền thờ al-Quds, đã bị tình báo Đức theo dõi trong "một thời gian dài."

Các cơ quan truyền thông Đức loan tin các nghi can Hồi giáo chủ chiến đã hội họp trở lại tại đền thờ Taiba trước khi sang tham gia một trại huấn luyện thánh chiến tại Uzbekistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG