Đường dẫn truy cập

27 người thiệt mạng vì lũ lụt ở Myanmar


Một ngôi chùa nhìn thấy trong làng Kalay ở thị trấn Kalay Sagaing bị ngập lụt tại Myanmar, ngày 2/8/2015.
Một ngôi chùa nhìn thấy trong làng Kalay ở thị trấn Kalay Sagaing bị ngập lụt tại Myanmar, ngày 2/8/2015.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Myanmar đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 150.000 người.

Con số đó dự kiến sẽ tăng trong khi chính phủ, quân đội và các tổ chức tham gia hoạt động cứu trợ.

Tổng thống Thein Sein hôm qua, 1/8, đã tới vùng Sagaing ở miền bắc nước này. Đây là một trong bốn khu vực đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Nhiều tuần mưa to, cộng với một cơn lốc xoáy tràn vào Myanmar tuần trước, đã gây ra tình trạng lụt lội và lở đất nghiêm trọng, nhất là ở miền tây nước này. Nước lụt ở một số nơi sâu tới vài mét.

Tại bang Rakhine, dọc theo vùng duyên hải tây nam của Myanmar, cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hôm qua cho biết “hư hại trên diện rộng” đối với các lán trại ở Sittwe.

Đây là nơi trú tạm của 100.000 người bị thất tán vì cuộc xung đột ở Myanmar.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG