Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Pháp từ chức


Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Ngoại trưởng Michele Alliot-Marie
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Ngoại trưởng Michele Alliot-Marie

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp từ nhiệm, chỉ 3 tháng sau khi nhậm chức.

Bà Michele Alliot-Marie đã đệ đơn từ chức hôm Chủ nhật sau nhiều tuần lễ bị chỉ trích về cách thức bà xử sự trước vụ nổi dậy tại Tunisia, một thuộc địa cũ của Pháp.

Bà Alliot -Marie, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Pháp, lên nhậm chức tháng 12, theo dự kiến sẽ bị thay thế bằng Bộ trưởng Quốc phòng Alain Juppe. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, sẽ tuyên bố chi tiết về vụ thay đổi nội các trong một bài nói chuyện trên truyền hình vào tối Chủ nhật.

Bà Alliot-Marie đã bị công luận chú ý và không có thiện cảm đối với tiếp xúc của bà với những cộng sự viên của nhà lãnh đạo bị lật đổ Zine El Abidine Ben Ali. Bà cũng bị chỉ trích đã đi nghỉ ở Tunisia trong lúc diễn ra vụ nổi dậy đưa tới việc lật đổ ông Ben Ali.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG