Đường dẫn truy cập

Ông Hollande và Sarkozy lọt vào vòng nhì cuộc bầu cử tổng thống Pháp


Ðương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy và ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande (trái)
Ðương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy và ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande (trái)

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cho thấy ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande và đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy tiến vào cuộc bầu cử vòng nhì.

Kết quả từng phần của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật cho thấy ông Hollande thu được 28,4% phiếu. Ông Sarkozy được 25,5%.

Trong một sự kiện gây ngạc nhiên vào lúc kết thúc, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen về thứ ba với một số phiếu khá cao, từ 18% đến 20% phiếu bầu.

Con số được Bộ Nội vụ công bố được căn cứ trên số 33% các lá phiếu đã được kiểm xong.

Tổng thống Sarkozy, lên nhậm chức từ năm 2007, đã bị chỉ trích vì những biện pháp khắc khổ mạnh nhắm giảm bớt thâm hụt ngân sách của nước Pháp.

Ông Hollande nói nếu đắc cử ông sẽ áp mức thuế lợi tức 75% đối với những ai kiếm được trên 1,3 triệu đô la mỗi năm.

Hai ông sẽ là đối thủ trong cuộc bầu cử vòng nhì vào ngày 6 tháng năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG