Đường dẫn truy cập

FIFA bầu chọn nước đăng cai bóng đá


22 thành viên của FIFA đã bỏ phiếu kín tại Thụy Sỹ hôm thứ Năm để chọn các nước đang cai World Cup 2018 và 2022,
22 thành viên của FIFA đã bỏ phiếu kín tại Thụy Sỹ hôm thứ Năm để chọn các nước đang cai World Cup 2018 và 2022,

Trong cuộc bầu chọn các nước đang cai giải bóng đá thế giới năm 2018 và 2022, 22 thành viên của FIFA đã bỏ phiếu kín tại Thụy Sỹ hôm thứ Năm. Cần phải có một túc số 12 phiếu thuận mới hội đủ điều kiện để được đứng ra đăng cai.

Nga đã đoạt thắng lợi tương đối dễ với 13 phiếu trong loạt bỏ phiếu vòng nhì. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng xin đăng cai về hạng nhì, được 7 phiếu ủng hộ.

Nước Anh, với đài BBC, trong chương trình truyền hình Panorama đã phơi bày tình trạng tham nhũng trong nội bộ FIFA trong thập niên 1990, là nước đầu tiên bị loại, vì chỉ được vỏn vẹn có 2 phiếu bầu.

Các nước xin đăng cai World Cup 2022 cần phải qua 4 vòng bỏ phiếu, nhưng ở mỗi vòng, Qatar đều đứng đầu. Quốc gia Trung đông nhỏ bé này đã được đến 14 phiếu ủng hộ so với Hoa Kỳ được 8 phiếu, mà nhiều người từng coi Hoa Kỳ là nước được ưa chuộng nhất để đăng cai.

Cả Nga lẫn Qatar sẽ là hai quốc gia lần đầu tiên đứng ra tổ chức giải bóng đá thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG