Đường dẫn truy cập

Ðầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN trong 4 tháng đầu năm tăng 36%


Hãng thông tấn Reuters trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho hay lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đã tăng 36% so với năm trước, lên tới 3,6 tỉ đô la.

Tuy nhiên, cam kết mới và số vốn tăng thêm cho các dự án hiện có trong 4 tháng qua bị sút giảm với tỉ lệ 25,7%.

Các số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết riêng trong tháng tư các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân 1,1 tỉ đô la, giảm đáng kể so với con số 1,4 tỉ đô la của tháng ba.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và kiều hối là các nguồn ngoại tệ then chốt giúp cho Việt Nam bù vào khoản thâm hụt mậu dịch mà chính phủ ước tính hôm thứ ba là sẽ tăng tới 4,65 tỉ đô la vào cuối tháng tư.

Nguồn: Dow Jones, Reuters

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG