Đường dẫn truy cập

Nhà ngoại giao EU kêu gọi Israel nới lỏng lệnh phong tỏa Gaza


Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp Châu Âu (EU) kêu gọi Israel nới lỏng phong tỏa tại Dải Gaza hơn nữa.

Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU, Catherine Ashton, phát biểu với báo giới hôm nay tại Gaza rằng cần mở cửa các đường lưu thông qua lại biên giới, cho phép dân chúng và hàng hóa được lưu thông cả hai phía.

Bà Ashton nhấn mạnh EU sẵn sàng gửi các nhà quan sát đến hỗ trợ công tác vận hành lưu thông qua lại biên giới.

Bà Ashton là nhà ngoại giao Tây phương cao cấp nhất đến thăm Gaza kể từ khi Israel nới lỏng bớt lệnh phong tỏa trên đất liền đối với vùng đất của Palestine.

Israel nói rằng việc phong tỏa là cần thiết hầu ngăn chặn không cho phong trào Hồi giáo Hamas nắm quyền kiểm soát Gaza đưa võ khí vào.

Israel đã tiến hành các bước nới lỏng bớt lệnh phong tỏa sau cuộc đột kích ngày 31/5 tấn công các chiếc tàu chở hàng viện trợ tới Gaza.

Lực lượng biệt kích của Israel đã giết chết 9 nhà hoạt động ủng hộ Palestine sau khi tràn lên một chiếc tàu trong đoàn.

Ngày mai, người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU, bà Catherine Ashton, sẽ hội kiến với Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG