Đường dẫn truy cập

EU đối đầu với cuộc khủng hoảng di dân


Những người di cư gần như kiệt sức sau khi được giải cứu trên biển và cập cảng Sicily Catania, Ý, ngày 8/6/2015.
Những người di cư gần như kiệt sức sau khi được giải cứu trên biển và cập cảng Sicily Catania, Ý, ngày 8/6/2015.

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tranh luận mãi tới sáng sớm thứ Sáu tại một hội nghị ở Bruxelles về cách thức tốt nhất để chia sẻ với nhau gánh nặng giải quyết cuộc khủng hoảng di dân tới châu lục này.

Hai nước thành viên EU, là Ý và Hy Lạp hiện đang phải hứng chịu gánh nặng nhất, giữa lúc hàng ngàn người di dân chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở Bắc Phi và Trung Đông, được giải cứu hàng tuần từ những chiếc tàu ọp ẹp trên biển Địa Trung Hải gần vùng duyên hải của hai nước này.

Chính phủ Ý và Hy Lạp khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ của các nước khác.

Các nước thành viên EU đồng ý với một thoả thuận tự nguyện, theo đó 40,000 di dân đã tìm đường tới Ý và Hy Lạp được tái định cư ở các nước Âu Châu khác trong vòng 2 năm tới.

Các giới chức nói rằng còn khoảng 20,000 người khác cũng sẽ được tái định cư. Các vị Bộ trưởng Nội vụ theo dự kiến sẽ hoàn tất thoả thuận này trước cuối tháng 7.

Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói bà tin rằng vấn đề di dân là thách thức lớn nhất mà bà đã chứng kiến trong các vấn đề của Âu Châu trong thời gian tại chức.

Nhiều di dân được cứu sau gần 2 tuần lễ lênh đênh trên biển
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:50 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG