Đường dẫn truy cập

EU bắt giữ 49 người trong đường dây đánh cắp thông tin cá nhân


Hàng trăm thẻ tín dụng giả bị cảnh sát tịch thu.
Hàng trăm thẻ tín dụng giả bị cảnh sát tịch thu.

Cơ quan tư pháp của Liên hiệp Châu Âu cho hay họ bắt giữ mấy mươi nghi can của một đường dây tội phạm quốc tế chuyên đánh cắp thông tin cá nhân có dính líu đến hàng triệu euro bị đánh cắp từ các tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Eurojust hôm nay cho hay họ bắt giữ 49 nghi can, phần lớn là người Nigeria và Cameroon, trong cuộc điều tra 6,8 triệu euro bị đánh cắp từ các tài khoản ngân hàng ở Châu Âu và chuyển ra khỏi châu lục này.

Eurojust cho biết hành động của các nghi can này bao gồm việc đánh cắp tên tài khoản và mật mã và sử dụng các thông tin đó để đánh cắp tiền từ các tài khoản cá nhân.

Eurojust cũng cho hay các giới chức của Anh, Bỉ, Gruzia, Italia, Ba Lan, và Tây Ban Nha tham gia vụ bắt giữ mấy mươi nghi can này hôm thứ Ba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG