Đường dẫn truy cập

Cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì


Những cáo buộc về hành vi bất hợp lệ làm hoen ố cuộc bầu cử ở Ai Cập
Những cáo buộc về hành vi bất hợp lệ làm hoen ố cuộc bầu cử ở Ai Cập

Người dân Ai Cập hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì dự kiến sẽ mang lại chiến thắng lớn cho đảng Dân tộc Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Hosni Mubarak.

Đảng này có phần chắc sẽ chiếm giữ đại đa số ghế tại Quốc hội sau khi hai đảng đối lập lớn nhất rút lui khỏi cuộc bầu cử, tố cáo có gian lận trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu hôm Chủ nhật tuần trước.

Hai đảng đối lập là đảng Huynh đệ Hồi giáo và đảng Wafd đã công bố kế hoạch sẽ trình các khiếu nại về vi phạm bầu cử lên viên chưởng lý quốc gia.

Trong một thông cáo hôm thứ Sáu, đảng Huynh đệ Hồi giáo cho hay các khiếu nại bao gồm những tố cáo về tình trạng dọa nạt và ngược đãi mà đảng Dân tộc dân chủ và các ủng hộ viên đã gây ra.

Trong vòng đầu của cuộc bỏ phiếu, đảng Dân tộc Dân chủ chiếm ngay 209 ghế.

Bốn đảng thế tục đối lập dành được 5 ghế và các ứng viên độc lập giành được 7 ghế.

Đảng Huynh đệ Hồi giáo không dành được ghế nào trong vòng bỏ phiếu vòng đầu mặc dù nhóm này đạt được khoảng 1/5 số ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử hồi năm 2005.

Đảng này không được chính phủ Ai Cập công nhận nhưng họ đưa ứng cử viên ra tranh cử như những ứng viên độc lập.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG