Đường dẫn truy cập

Bầu cử tổng thống Ai Cập sẽ diễn ra trước cuối tháng 5


Người biểu tình Ai Cập xuống đường phản đối hội đồng quân nhân cầm quyền tại Quảng trường Tahrir ở Cairo
Người biểu tình Ai Cập xuống đường phản đối hội đồng quân nhân cầm quyền tại Quảng trường Tahrir ở Cairo

Nhật báo al-Ahram của nhà nước Ai Cập nói rằng cuộc bầu cử tổng thống lần đầu tiên của nước này kể khi nhà lãnh đạo cầm quyền lâu năm Hosni Mubarak bị lật đổ sẽ được tổ chức trước cuối tháng 5 này.

Bộ trưởng quốc hội vụ và phát triển quốc nội nói với nhật báo này rằng các ứng cử viên sẽ có 3 tuần lễ để công bố tư cách ứng cử và 45 ngày để vận động.

Các nhà lãnh đạo quân nhân Ai Cập nói rằng việc đề cử đại diện ra tranh cử tổng thống sẽ được tiếp nhận bắt đầu vào ngày 10 tháng 3.

Một ủy ban tư pháp bầu cử sẽ định ra ngày chính xác cho cuộc bầu cử.

Hội đồng quân sự cầm quyền ban đầu đã hứa sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào khoảng tháng 6, nhưng đã đẩy nhanh công tác chuẩn bị sau khi những người biểu tình kêu gọi phải chuyển đổi sang chế độ dân sự nhanh hơn.


Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG