Đường dẫn truy cập

Thế giới tắt đèn vào tối thứ Bảy


Thế giới tắt đèn vào tối thứ Bảy
Thế giới tắt đèn vào tối thứ Bảy

Hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức bảo vệ môi trường, nhiều nơi trên thế giới sẽ tắt đèn vào tối thứ Bảy, kể từ 8 giờ 30, gọi là “giờ của trái đất.”

Người dân của 134 quốc gia trên thế giới hứa tham gia sự kiện tượng trưng này nhằm đánh động mọi người về sự cần thiết phải có thói quen bảo vệ tài nguyên.

Các ngọn đèn sẽ lần lượt tắt vòng quanh thế giới tùy theo múi giờ của mình.

Các điểm nổi tiếng như nhà hát opera Sydney ở Úc, tháp Eiffel ở Pháp, nhà chọc trời Empire ở New York đều hứa tắt đèn tối thứ Bảy.

Jim Leape, Giám đốc tổ chức bảo vệ môi trường World Wildlife Fund nói rằng ngày càng có nhiều nơi tham gia “giờ của trái đất”, điều đó chứng tỏ mọi người trong chúng ta càng ý thức rằng mỗi người đều đóng vai trò “xây dựng một tương lai bền vững.”

Ông nói tiếp: ngày càng có nhiều nước đang lên, như Ấn Độ, tham gia sự kiện này, vì đó là những nước sẽ đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu.

Giờ Của Trái Đất lần đầu tiên được cử hành tại Sydney, Úc, vào năm 2007.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG