Đường dẫn truy cập

Đức thành lập liên minh cầm quyền


Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel
Các nhà lập pháp Đức đã đạt thỏa thuận để thành lập một chính phủ liên minh, hơn hai tháng sau các cuộc bầu cử tại nước này.

Sau các cuộc thương thuyết dai dẳng, các giới chức của Đảng Dân chủ Thiên chúa Giáo của Thủ Tướng Merkel hôm qua đã chung kết một thỏa thuận để thành lập một đại liên minh cầm quyền, liên minh này sẽ thiết lập luật về lương tối thiểu bắt buộc, và cải tổ một số chính sách về ngân hàng.

Các chi tiết của kế hoạch của liên minh này dự kiến sẽ được công bố trễ hơn trong ngày hôm nay.

Trước khi chung kết, thỏa thuận này phải được chấp thuận trong một cuộc biểu quyết của 470,000 thành viên của Đảng Dân chủ xã hội.

Kết quả theo dự kiến sẽ được công bố vào trung tuần tháng 12. Nếu thỏa thuận với Đảng Dân Chủ Xã hội tan vỡ, Thủ Tướng Merkel có thể vận động Đảng Xanh gia nhập một liên minh, hoặc tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Bà Angela Merkel tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9, tuy nhiên đảng của bà đánh mất thế đa số trong quốc hội, buộc bà phải thành lập một chính phủ liên minh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG