Đường dẫn truy cập

Đức hủy trận bóng đá với Hà Lan vì de dọa đánh bom


Khán giả rời khỏi sân vận động HDI Arena sau khi một trận đấu bóng đá giao hữu giưac Đức và Hà Lan bị hủy bỏ vì đe dọa đánh bom ở Hanover, Đức, ngày 17 tháng 11 năm 2015.
Khán giả rời khỏi sân vận động HDI Arena sau khi một trận đấu bóng đá giao hữu giưac Đức và Hà Lan bị hủy bỏ vì đe dọa đánh bom ở Hanover, Đức, ngày 17 tháng 11 năm 2015.

Một trận bóng đá giao hữu giữa Hà Lan và nước chủ nhà Đức đã bị hủy bỏ không lâu sau khi được thông báo vì có đe dọa đánh bom rất khả tín tại sân vận động thành phố Hanover.

Cảnh sát trưởng thành phố Hanover Volker Kluwe cho biết nhà chức trách có "bằng chứng cụ thể là ai đó muốn kích nổ một thiết bị nổ trong sân vận động." Ông không cho biết thêm chi tiết khác.

Trận đấu bị hủy chưa đầy hai giờ trước giờ thi đấu theo lịch trình tại sân HDI.

Khán giả đang bước vào sân vận động thì được yêu cầu rời đi. Thủ tướng Đức Angela Merkel và một số bộ trưởng Đức và Hà Lan lẽ ra cũng đến xem trận đấu.

Mục đích của trận đấu giao hữu giữa hai đội Đức và Hà Lan là để thể hiện tình đoàn kết với Pháp.

Tối thứ Sáu tuần trước, đội tuyển Đức đang đá với đội tuyển Pháp ở Paris thì ba kẻ đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động, làm một người thiệt mạng. Đó chỉ là một trong những hành động khủng bố đêm hôm đó giết chết ít nhất 129 người và làm bị thương hơn 350 ngưới khác ở thủ đô nước Pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG