Đường dẫn truy cập

Đức cho phép truy tố nghệ sĩ hài theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ


Nghệ sĩ hài Jan Boehmermann.
Nghệ sĩ hài Jan Boehmermann.

Đức đã mở đường cho việc có thể truy tố một nghệ sĩ hài truyền hình vì chế nhạo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn còn tùy vào tòa án quyết định xem liệu có bất kỳ hành vi phạm tội nào hay không.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Sáu thông báo chính phủ của bà sẽ chấp thuận một yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với việc truy tố Jan Boehmermann sau khi anh ta đọc một bài thơ thô thiển về Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp "những ý kiến dị biệt" trong liên minh cầm quyền của Đức.

Tuần trước Ankara đã gửi một bức thư cho Bộ Ngoại giao Đức đòi truy tố Boehmermann vì sỉ nhục một nguyên thủ quốc gia nước ngoài, theo luật của Đức buộc chính phủ phải có hành động.

Bà Merkel cũng thông báo rằng Đức sẽ bãi bỏ phần đó trong bộ luật hình sự đến năm 2018.

Boehmermann đọc một bài thơ trên đài truyền hình ZDF chế nhạo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Sau đó, ZDF rút bỏ bài thơ khỏi kho lưu trữ của mình và lập luận rằng họ không vi phạm pháp luật.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG