Đường dẫn truy cập

Đức bắt giam phóng viên Al-Jazeera theo án lệnh của Ai Cập


Biểu tình trước toà án đòi thả ký giả Ahmed Mansour ở Berlin, Đức, ngày 21/6/2015.
Biểu tình trước toà án đòi thả ký giả Ahmed Mansour ở Berlin, Đức, ngày 21/6/2015.

Đức vừa bắt giữ một nhà báo nổi tiếng của mạng lưới truyền thông Ả Rập Al-Jazeera theo một án lệnh của Ai Cập.

Hãng truyền thông có trụ sở tại Qatar này cho hay ông Ahmed Mansour, một phóng viên kỳ cựu của bang Ả Rập, đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy tại một phi trường ở Berlin trong lúc ông chuẩn bị lên máy bay đi Doha.

Một người phát ngôn cảnh sát Đức sau đó xác nhận việc bắt giữ nhà báo người Anh gốc Ả Rập 52 tuổi này.

Các công tố viên Đức theo dự trù sẽ xem xét việc bắt giữ này vào sáng Chủ nhật.

Trang web của Al-Jazeera cũng nói rằng nhà báo này đã bị một tòa án Ai Cập xử vắng mặt và tuyên phạt 15 năm tù vì đã "tra tấn một luật sư vào năm 2011 ở Quảng trường Tahrir ở Cairo," tâm điểm của cuộc nổi dậy chống chính phủ đã dẫn đến việc cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.

Ông Mansour, người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng của đài Al-Jazeera, mới đây đã phỏng vấn thủ lãnh của Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh al-Qaida ở Syria.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, quyền giám đốc mạng lưới truyền thông Al-Jazeera, ông Mostefa Souag, yêu cầu phải thả ông Mansour ngay lập tức.

Ba phóng viên Al-Jazeera, trong đó có một người Canada và một người Australia, bị bắt năm 2013 ở Ai Cập và bị tuyến án đến 10 năm tù vì đã ủng hộ phái Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập.

Phóng viên người Australia, ông Peter Greste đã được trả tự do, còn hai người kia vẫn bị giam tù.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG