Đường dẫn truy cập

Đức bắt 4 nghi can cực đoan cánh hữu


Giới hữu trách Đức cho biết họ đã bắt 4 người bị nghi thành lập một nhóm cực đoan cánh hữu để tấn công các đền thờ Hồi giáo và nơi tạm cư của những người xin tị nạn.

Các giới chức loan báo vụ bắt giữ ngày hôm nay và cho biết họ đã tịch thu chất nổ trong các vụ lục soát.

4 nghi can, gồm 3 người đàn ông và 1 phụ nữ, đang bị câu lưu về tội khủng bố.

Tin tức cho biết những người này tự xưng “Hội Trường phái Cũ” và giới hữu trách tin những người này định tấn công những người Hồi giáo Salafi nổi tiếng ở Đức và những nơi tạm trú của người xin tịn nạn.

Tại miền tây nước Đức, cảnh sát cho biết những kẻ phóng hoả không rõ lai lịch đã đốt một toà nhà đanh xây dở dang của người xin tị nạn tại thành phố Limburgerhof. Cảnh sát nói rằng họ chưa xác định động cơ của vụ tấn công.

Tuần trước, cảnh sát ở Frankfurt cho biết họ đã phá vỡ một âm mưu của những phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm tấn công một cuộc đua xe đạp.

Cảnh sát đã bắt một người đàn ông Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người vợ Thổ Nhĩ Kỳ của nghi can này.

Tin tức cho biết giới hữu trách đã tịch thu vũ khí và vật liệu chế bom tại nhà của cặp vợ chồng này. Cuộc đua xe đạp ngày Lễ Tháng Năm rốt cuộc đã bị huỷ bỏ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG