Đường dẫn truy cập

Dầu loang có thể sẽ xảy ra lại ở Mỹ nếu không có cải cách


Giàn khoan Deepwater Horizon đã phát nổ hồi tháng 4 năm 2010 làm 11 công nhân thiệt mạng và dẫn tới một vụ rò rỉ hàng triệu thùng dầu vào Vịnh Mexico
Giàn khoan Deepwater Horizon đã phát nổ hồi tháng 4 năm 2010 làm 11 công nhân thiệt mạng và dẫn tới một vụ rò rỉ hàng triệu thùng dầu vào Vịnh Mexico

Một phúc trình mới của Hoa Kỳ cho biết một vụ dầu loang khổng lồ giống như vụ ở vùng Vịnh Mexico hồi năm ngoái có thể sẽ lại xảy ra nếu ngành công nghiệp dầu khí và chính phủ không có những cải cách đáng kể.

Một ủy ban của tổng thống điều tra về vụ dầu tràn nói rằng BP và các đối tác của họ là Transocean và Halliburton đã đưa ra hàng loạt các quyết định cắt giảm chi phí vốn đã làm gia tăng nguy cơ dẫn đến một vụ nổ ở một giàn khoan dầu ngoài khơi.

Giàn khoan Deepwater Horizon đã phát nổ hồi tháng 4 năm 2010 làm 11 công nhân thiệt mạng và dẫn tới một vụ rò rỉ hàng triệu thùng dầu vào Vịnh Mexico.

Trong một phúc trình cuối cùng mà các hãng tin nhận được ngày hôm qua, ủy ban này nói rằng không có người nào tại các công ty liên hệ đã cứu xét những rủi ro mà họ sẽ gặp phải khi đưa ra các quyết định.

Ủy ban này kết luận rằng các nguyên do sâu xa của vụ dầu tràn là điều phổ biến.

Uûy ban này sẽ gửi phúc trình chung cuộc cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tuần tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG