Đường dẫn truy cập

Dina Powell rút khỏi danh sách ứng viên đại sứ Mỹ tại LHQ


Giám đốc điều hành Goldman Sachs, Dina Powell.
Giám đốc điều hành Goldman Sachs, Dina Powell.

Giám đốc điều hành Goldman Sachs, Dina Powell, rút lui khỏi danh sách được cân nhắc để kế nhiệm đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley, Reuters dẫn một nguồn tin thân cận cho biết ngày 11/10.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, bà Powell nói bà vinh dự được Tổng thống cân nhắc nhưng bà muốn lưu lại Goldman Sachs, nguồn tin của Reuters cho hay.

Ông Trump đã trao đổi với bà Powell về vị trí đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc từ khi đại sứ Haley loan báo kế hoạch từ chức trong tuần này.

Bà Powell từng phục vụ trong Tòa Bạch Ốc của chính quyền Trump trong cương vị phó cố vấn an ninh quốc gia.

Có một số giới chức trong Tòa Bạch Ốc phản đối việc bà Powell trở lại và một giới chức cao cấp trong chính quyền Trump nói với Reuters rằng bà Powell không còn được cân nhắc chuyện này.

Tổng thống Trump ngày 10/10 cho biết ông có một vài ứng cử viên cho chiếc ghế đại diện Mỹ tại Liên hiệp quốc thay thế cho đại sứ Haley, người loan báo từ chức hôm 9/10.

VOA Express

XS
SM
MD
LG