Đường dẫn truy cập

Điện thoại di động ‘cứu mạng’ một người Pháp


Khán giả đổ xô vào sân vận động Stade de France sau một vụ nổ gần đó, ngày 13/11/2015.
Khán giả đổ xô vào sân vận động Stade de France sau một vụ nổ gần đó, ngày 13/11/2015.

Một chiếc điện thoại thông minh Samsung được cho là đã cứu mạng một người đàn ông trong vụ tấn công khủng bố bên ngoài sân vận động Stade de France ở Paris hôm qua.

Người đàn ông tên là Sylvestre vừa mới kết thúc một cú điện thoại thì một kẻ khủng bố tự làm nổ tung mình chỉ cách nơi ông đứng vài mét.

Đó là một trong hai vụ nổ tự sát và một vụ đánh bom bên ngoài sân vận động quốc gia, làm ít nhất 6 người chết.

Một mảnh kim loại từ vụ nổ đã bay trúng vào chiếc điện thoại di động của ông, và ông Sylvestre nói là nếu không có nó thì có lẽ đầu của ông đã “nổ tung”.

Các mảnh kim loại cũng bay trúng chân và bụng Sylvestre nhưng người đàn ông này vẫn may mắn sống sót.

Đoạn video phỏng vấn người đàn ông cho thấy chiếc điện thoại màu trắng bị móp ở phía sau và kính trên màn hình phía trước bị nứt, rạn.

Sau khi xảy ra vụ nổ đầu tiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã được sơ tán khỏi sân vận động.

Một trong những vụ nổ đầu tiên xảy ra gần sân vận động, nơi Tổng thống Hollande đang xem một trận bóng đá giữa đội tuyển quốc gia Pháp và Đức.
Một trong những vụ nổ đầu tiên xảy ra gần sân vận động, nơi Tổng thống Hollande đang xem một trận bóng đá giữa đội tuyển quốc gia Pháp và Đức.

Trước đó, ông đã cùng xem trận đấu giao hữu giữa Đức và Pháp cùng với Bộ trưởng Nội vụ Đức.

Trong một đoạn video do người hâm mộ quay được, một cầu thủ Pháp đang sở hữu bóng trong hiệp một trận đấu thì có thể nghe thấy một tiếng động lớn vào lúc 9.17 phút tối.

Khi ấy, các khán giả dường như bối rối về vụ nổ, và một số trong số 80 nghìn cổ động viên thậm chí còn reo hò vì tưởng đó là tiếng pháo hoa.

Tin cho hay, kẻ khủng bố đầu tiên đã kích thuốc nổ trong khi tìm cách vào cửa J của sân vận động, làm ít nhất 3 người hâm mộ thiệt mạng.

Hai phút sau thì xảy ra tiếp vụ nổ thứ hai. Một trong các quả bom được kích nổ gần một cửa hàng McDonald ở phía ngoài sân vận động, nơi dự kiến sẽ tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Âu trong bảy tháng nữa.

Ba kẻ tấn công đã tử vong tại sân Stade de France.

Theo Daily Mail, Reuters, Sydney Morning Herald.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG