Đường dẫn truy cập

Đem lại cho trẻ em một cơ hội đồng đều


Lozimary* is 17 months old and weighed just 16 pounds when she arrived at the hospital in central Malawi, and she was severely malnourished. She was refusing to eat and had lost weight. She recovered well after being admitted to the hospital and having fi
Lozimary* is 17 months old and weighed just 16 pounds when she arrived at the hospital in central Malawi, and she was severely malnourished. She was refusing to eat and had lost weight. She recovered well after being admitted to the hospital and having fi

Một bản phúc trình mới nói rằng quá nhiều khi sự sống còn của một em nhỏ tuỳ thuộc vào nơi sinh, thu nhập và sắc tộc của cha mẹ. Tổ chức Save the Children gọi đó là một cuộc xổ số khai sinh bất công vi phạm mọi quyền của trẻ em được có một khởi đầu bình đẳng trong đời sống. Thông tín viên VOA Joe De Capua ghi nhận chi tiết.

Tổng giám đốc tổ chức Save the Children Carolyn Miles nói ở nhiều nước, sự sống còn của một đứa trẻ là một vấn đề cơ hội:

“Chúng tôi cứu xét các ý nghĩa của sự sống còn của trẻ em ở khắp 87 quốc gia trong bản phúc trình này. Và điều chúng tôi phát hiện là những trẻ em thiếu may mắn nhất – các em ở những khu vực nông thôn hoặc ở đáy của bậc thang kinh xã – đó là những đứa trẻ đang chết với tỷ lệ cao nhất.”

Bản phúc trình, có tựa đề là Xổ số Khai sinh, nói rằng, “Ở 78% các nước được nghiên cứu, ít nhất một nhóm xã hội hay kinh tế đang bị bỏ rơi.” Tại 16% các nước, bản phúc trình nhận thấy “sự bất bình đẳng trong cơ may sống còn tăng lên trong tất cả các nhóm” mà dữ liệu được thu thập. Song bản phúc trình nói có những nước đã tìm cách thu ngắn khoảng cách biệt. Bà Miles nói:

“Khi họ làm việc ấy – khi họ thực sự tạo sự công bằng giữa các em nghèo nhất và những em giàu nhất, chẳng hạn, thì quả là họ đã hạ thấp tỷ lệ tử vong mau hơn. Chúng ta cần phải quan tâm đến những em thiếu may mắn nhất. và trên thực tế khi chúng ta làm như thế, tiến bộ của chúng ta về điều như sự sinh tồn của trẻ em có thể nhanh hơn. Vậy đó chính là thực chất của bản phúc trình này.”

Phần lớn tiến bộ đạt được trong nhiều năm trong việc giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong. Tổ chức Save the Children nói hiện nay số trẻ em tử vong mỗi ngày giảm 17 ngàn so với con số của năm 1990. Và tỷ lệ tử vong nơi trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm xuống gần một nửa.

Nhưng bà Miles nói nhiều trẻ em vẫn không có một cơ may đồng đều để sống còn. Tình trạng mất quân bình tệ hại nhất là ở vùng châu Phi phía nam sa mạc Sahara. Bà nói tập trung vào “những trẻ em thiếu may mắn nhất” đem lại cơ hội đồng đều cho tất cả các em:

“Rwanda là một thí dụ rất tốt – Malawi cũng vậy – đó là nơi các chính phủ đã thực sự chú tâm vào trẻ em nghèo nhất, khó tiếp xúc nhất. Họ đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc hạ giảm tỷ lệ tử vong. Do đó, cứu thêm nhiều mạng trẻ. Và họ đã thu ngắn được sự cách biệt.”

Bà Miles nói đem lại một cơ hội sống còn đồng đều cho tất cả trẻ em phải nằm trong khuôn khổ các Mục tiêu Phát triển Bền vững, còn gọi tắt là SDG. Các SDC này sẽ thay thế các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ sẽ đáo hạn vào cuối năm nay. Bà nói các mục tiêu phải tập trung vào những chương trình biết rõ là tăng cường cơ may sống còn cho đứa trẻ:

“Các chứng bệnh thông thường vẫn còn giết hại nhiều trẻ em trong thế giới đang phát triển. Vì thế các chiến dịch tiêm phòng phải đến với những khu vực khó tiếp cận. Có thể là những vùng nông thôn. Có thể là những khu ổ chuột ở thành thị. Nhưng bảo đảm là các chiến dịch tiêm phòng ấy phải đến với mọi đứa trẻ. Đó là một thí dụ. Thiếu dinh dưỡng là một yếu tố to lớn trong tử suất trẻ em. Vì thế bảo đảm là các chương trình dinh dưỡng đến với mọi đưa trẻ.”

Bản phúc trình của tổ chức Save the Children khuyến khích các chính phủ dùng tiền riêng của chính mình vào các chương trình cứu mạng, chứ không phải chỉ dựa vào các nước hảo tâm:

“Chúng ta đã thấy tiến bộ thực sự ở các nơi như Ethiopia, chẳng hạn, nơi chính phủ đã có cam kết rất to lớn với sự tồn vong của trẻ em. Và họ đã tài trợ cho hàng ngàn nhân viên y tế cộng đồng để đến các làng xã và thị trấn nơi không có hệ thống y tế. Và nó đã đưa đến kết quả là các tỷ lệ trẻ em tồn vong tốt hơn nhiều ở Ethiopia, chẳng hạn.”

Bản phúc trình đề nghị Bảo hiểm Sức khoẻ Phổ cập để “bảo đảm những nhóm nghèo khó và bị gạt ra ngoài lề tiếp cận được với các dịch vụ có phẩm chất.” Save the Children nói “Ước nguyện chung cuộc của tổ chức là một thế giới trong đó không một em nhỏ nào chết vì các bệnh có thể phòng ngừa được, cho dù các em sinh ở đâu hay cha mẹ là ai.”

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG