Đường dẫn truy cập

Những kẻ bắt cóc phóng thích một nhân viên cứu trợ ở Darfur


Những kẻ bắt cóc phóng thích một nhân viên cứu trợ ở Darfur
Những kẻ bắt cóc phóng thích một nhân viên cứu trợ ở Darfur

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết một trong các nhân viên cứu trợ của tổ chức này, người đã bị giữ làm con tin ở khu vực Darfur ở Sudan năm ngoái, đã được phóng thích.

Một giới chức ICRC nói rằng Gauthier Lefevre, công dân có hai quốc tịch Pháp và Anh, đã được phóng thích hôm nay.

Những kẻ bắt cóc đã đòi tiền chuộc để phóng thích ông Lefevre.

Ông Lefevre bị bắt cóc ngày 22/10 gần thị trấn Al Geneina ở Tây Darfur trong khi đang di chuyển trên một chiếc xe có dấu hiệu của Hội Chữ thập đỏ.

Các nhân viên cứu trợ nước ngoài đối mặt với thái độ thù nghịch ngày càng gia tăng ở Darfur kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố Tổng thống Sudan Omar al-Bashir hồi tháng Ba năm ngoái vì các tội ác chiến tranh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG