Đường dẫn truy cập

Đàm phán hạt nhân Iran bước sang ngày thứ nhì


Thương thuyết gia trưởng của Iran Saeed Jalili (phải) và trưởng Trưởng Ban chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Catherine Ashton quay lưng bước đi sau khi chụp hình trước cuộc đàm phán tại Almaty, ngày 5/4/2013.
Thương thuyết gia trưởng của Iran Saeed Jalili (phải) và trưởng Trưởng Ban chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Catherine Ashton quay lưng bước đi sau khi chụp hình trước cuộc đàm phán tại Almaty, ngày 5/4/2013.
Cuộc đàm phán với Iran hôm nay đã bước sang ngày thứ nhì, và cũng là ngày cuối cùng tại Almaty, bên Kazakhstan, giữa lúc các đại biểu đến từ 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cộng với nước Đức và Iran, tiếp tục tìm cách đạt một thỏa thuận tương nhượng về các chương trình hạt nhân của Iran.

Các đại biểu đang thảo luận về những đề nghị nhằm cho phép Iran buôn bán một số sản phẩm hiện đang bị quốc tế cấm vận, nếu Teheran đồng ý đóng cửa một cơ sở hạt nhân, và từ bỏ kho uranium đã tinh luyện.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ Victoria Nuland hôm qua nói rằng trong ngày đàm phán đầu tiên, Iran đã không đưa ra “một đáp ứng rõ rệt và cụ thể” đối với đề nghị do nhóm được gọi là P5+1 đưa ra trong các cuộc thương thuyết hồi tháng Hai.

Cũng trong ngày hôm qua, Người phát ngôn của bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp Châu Âu, kêu gọi Iran hãy tiến thêm một bước để “xây dựng niềm tin và trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không muốn, và cũng không có ý định thiết lập một chương trình hạt nhân quân sự.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG