Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Ba Lan


Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói lâu nay Ngài cảm thấy có mối giây huynh đệ với thành viên của Công đoàn Ðoàn kết Ba Lan, trong đó có ông Lech Walesa
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói lâu nay Ngài cảm thấy có mối giây huynh đệ với thành viên của Công đoàn Ðoàn kết Ba Lan, trong đó có ông Lech Walesa

Nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng ca ngợi phong trào Công đoàn Đoàn Kết của Ba Lan đã có phương pháp ôn hòa và cuối cùng lật đổ được chế độ cộng sản trước đây.

Lời ca ngợi được đưa ra trước đám đông khoảng 6.000 người nghênh đón Ngài tại thành phố công nghiệp Wroclaw của Ba Lan hôm thứ Tư. Tại đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến xem một cuộc triển lãm đánh dấu 30 năm thành lập Công đoàn Đoàn Kết.

Ngài nói rằng lâu nay Ngài cảm thấy có mối giây huynh đệ với thành viên của công đoàn này, trong đó có ông Lech Walesa.

Xuất thân từ một thợ điện của xưởng đóng tàu ở Gdansk, ông Walesa là một trong những người lập ra Công đoàn Đoàn Kết vào năm 1980, giúp tổ chức cuộc tổng đình công làm tê liệt cả nước.

Ông được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1983 và được bầu làm Tổng thống năm 1990.

Trước khi đến Ba Lan, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ghé Hungary và Đức.

Đây là lần thứ 5 Ngài đến Ba Lan, nước đã cấp cho Ngài quy chế Công dân Danh dự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG