Đường dẫn truy cập

Người Tây Tạng lưu vong bầu lãnh đạo thay cho Đức Đạt Lai Lạt Ma


Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi thư thỉnh cầu quốc hội của chính phủ lưu vong Tây Tạng đồng ý cho ông rút khỏi chức vụ lãnh đạo chính trị
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi thư thỉnh cầu quốc hội của chính phủ lưu vong Tây Tạng đồng ý cho ông rút khỏi chức vụ lãnh đạo chính trị

Hàng chục ngàn người Tây Tạng sống lưu vong trên khắp thế giới sẽ biểu quyết ngày hôm nay để chọn một lãnh đạo chính trị mới, thay thế Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Ngày càng cao tuổi, nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây tạng cương quyết từ bỏ chính trị.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, năm nay 75 tuổi, và từng được nhận Giải Nobel Hòa Bình, đã gửi một bức thư gửi đến quốc hội lưu vong Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn Độ, cách đây 10 ngày để yêu cầu cơ chế này chấp nhận đơn từ chức của Ngài.

Mặc dù quốc hội Tây Tạng lưu vong yêu cầu Ngài hãy duy trì chức vụ, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói điều quan trọng là phải duy trì tình liên tục trong phong trào Tây Tạng, trong khi Ngài còn sống và khỏe mạnh.

Đức Đạt Lai Lạt Ma mưu tìm quyền tự trị cho Tây Tạng, như một phần trực thuộc Trung Quốc.

Ngài đã đứng đầu cuộc đấu tranh của người Tây Tạng lưu vong, kể từ khi đào thoát ra khỏi quê hương cách đây hơn nửa thế kỷ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG