Đường dẫn truy cập

Đài Loan điều tra chuyện đánh cược bệnh nhân ung thư khi nào chết


Cảnh sát Đài Loan đã mở cuộc điều tra về các tin nói rằng các con bạc đang đặt cược hàng chục triệu đôla về thời gian qua đời của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Tin tức cho hay, các con bạc ở thành phố Đài Trung – trong đó có cả gia đình và bác sĩ của bệnh nhân ung thư – đã đặt cược có lúc đến cả chục triệu đôla Mỹ khi nào bệnh nhân sẽ chết.

Các tổ chức cá cược, núp dưới chiêu bài tổ chức phi lợi nhuận, sẵn sàng trả cho người đánh cược gấp ba lần tiền đặt cược nếu bệnh nhân chết trong vòng từ một đến sáu tháng.

Một cảnh sát viên ở Đài Trung nói với hãng tin AFP, "Chúng tôi đã xem xét tin được loan truyền,” nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Người đặt cược được phép đến thăm bệnh nhân ung thư trước khi đặt cược, đặt tối thiểu là 45 đôla Mỹ, và sẽ thua nếu bệnh nhân họ chọn chết trong vòng một tháng.

Tin tức nói rằng phong trào này phát triển đến độ trên một con đường ở Đài Trung có hơn 10 trạm cá cược và bây giờ đường này được gọi là "đường phố cờ bạc về cái chết".

Một nhân viên tại một trạm này không xác nhận đây là một trạm cá cược, mà chỉ là một nơi giúp các gia đình nghèo không đủ khả năng trả chi phí tang lễ.

Nguồn: AFP, Guardian

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG