Đường dẫn truy cập

Đại biểu Việt Nam đề nghị Quốc hội kiểm soát việc mua tàu ngầm


Việt Nam đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga trong năm 2009, với các hợp đồng mua sáu tàu ngầm Project 636 hạng Kilo trị giá tới 4 tỷ đôla cũng như tám máy bay chiến đấu Su-30 trị giá 400 triệu đôla.
Việt Nam đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga trong năm 2009, với các hợp đồng mua sáu tàu ngầm Project 636 hạng Kilo trị giá tới 4 tỷ đôla cũng như tám máy bay chiến đấu Su-30 trị giá 400 triệu đôla.
Một đại biểu Quốc hội của Việt Nam hôm 18/11 lên tiếng cho rằng việc mua sắm vũ khí ‘không nên chỉ là đặc quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Công An’.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là ‘một hoạt động đầu tư mang tính nhạy cảm nên không thể công khai, minh bạch như đối với các hoạt động đầu tư khác nhưng Quốc hội Việt Nam cần phải kiểm soát việc mua tàu ngầm và tên lửa’.

Đại biểu quốc hội của tỉnh Quảng Ngãi được trích lời nói rằng việc mua sắm khí tài là khoản ‘đầu tư công từ tiền thuế của dân nên khoản đầu tư này cần được kiểm soát trong một chừng mực nhất định để tiền của dân được sử dụng đúng mục đích, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước’.

Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm do Nga sản xuất hồi năm 2009 và chiếc đầu tiên đã được bàn giao cho Hà Nội trong tháng này.

Tất cả các tàu ngầm mà Việt Nam mua dự kiến sẽ được giao hết vào năm 2016.

Theo báo chí Việt Nam, các hợp đồng này ít khi được đề cập chi tiết và quốc hội cũng không mang ra bàn thảo.

Truyền thông trong nước dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết việc mua sắm quốc phòng mỗi năm của Việt Nam khoảng 1,8% GDP (tương đương 2 tỷ USD tính trên GDP của năm).

Nguồn: VnExpess, Ria Novosti

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 19/11/2013
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG