Đường dẫn truy cập

Bầu cử quốc hội CH Czech: Đảng Dân chủ Xã hội dẫn trước


Dutse
Dutse

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội ở Cộng hòa Czech cho thấy Đảng Dân chủ Xã hội cánh tả giành được thắng lợi.

Văn phòng Thống kê cho biết phe Dân chủ Xã hội chiếm gần 24% phiếu, cao hơn gần 6% so với Đảng Dân chủ Công dân có chủ trương bảo thủ.

Một đảng mới của phe bảo thủ, Đảng TOP 09 chiếm được 14%, tiếp theo là Đảng Cộng Sản chiếm 13% và một đảng mới khác, là Đảng Sự vụ Công cộng, chiếm được 11%.

Trước đó, các nhà phân tích dự báo là Đảng Dân chủ Xã hội sẽ chiếm nhiều phiếu nhất.

Đảng Dân chủ Công dân cho rằng những hứa hẹn của phe tả về việc gia tăng phúc lợi xã hội sẽ đưa đất nước tới chỗ kiệt quệ tài chánh trong vài năm nữa.

Đối phó với vấn đề thâm hụt ngân sách là một đề tài chính trong cuộc vận động bầu cử.

Nợ công của Cộng hòa Czech hiện chiếm 35% GDP, tương đối hợp lý khi so với các nước khác trong Liên hiệp Âu châu. Tuy nhiên các nhà phân tích cảnh báo rằng tỉ lệ này có thể gia tăng một cách nhanh chóng nếu không áp dụng các biện pháp cải cách.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG