Đường dẫn truy cập

Cuba thả thêm một tù nhân chính trị


Chủ tịch Cuba Raul Castro
Chủ tịch Cuba Raul Castro

Giáo hội Thiên Chúa Giáo Cuba loan tin chính phủ đã trả tự do cho thêm một tù nhân bị giam từ cuộc đàn áp người bất đồng chính kiến năm 2003.

Các giới chức giáo hội loan báo hôm thứ Tư về vụ việc của ông Ricardo Librado Linares Garcia. Sau việc phóng thích này thì chỉ còn 2 người bị giam trong số 75 người bị bắt giữ vào tháng này cách đây 8 năm, và đã chịu những án tù dài như trên.

Năm ngoái, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đồng ý với giáo hội Thiên Chúa Giáo thả 52 tù nhân hãy còn bị giam từ khi xảy ra đàn áp. Phần đông những người này đã rời khỏi nước để đi sống lưu vong tại Tây Ban Nha.

Trong một vụ việc khác, giáo hội cho biết chính quyền Cuba cũng trả tự do cho 9 tù nhân khác và đưa họ sang Tây Ban Nha. Tất cả bị giữ vì những tội có động cơ chính trị.

Từ lâu Cuba vẫn nói không giam giữ tù nhân chính trị, mà chỉ giữ những “lính đánh thuê” toa rập với Hoa Kỳ phá hoại chính quyền cộng sản Cuba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG