Đường dẫn truy cập

Cuba giảm án tử hình cho tử tội cuối cùng


Tổng thống Raul Castro khẳng định án tử hình vẫn còn trong bộ luật hình sự của Cuba
Tổng thống Raul Castro khẳng định án tử hình vẫn còn trong bộ luật hình sự của Cuba

Một nhà hoạt động hàng đầu về nhân quyền tại Cuba nói tòa án Tối Cao đã giảm bản án tử hình dành cho tù nhân cuối cùng của Cuba đang chờ bị hành quyết.

Phát ngôn viên của Uỷ ban Nhân quyền và Hòa giải Cuba, Elizardo Sanchez nói với các ký giả hôm thứ Ba rằng bản án tử hình đã được đổi thành án tù 30 năm.

Tù nhân là Humberto Real, bị kết tội giết chết một người đàn ông trong một vụ càn quét hồi năm 1994.

Humberto Real, một người Mỹ gốc Cuba, là thành viên của một nhóm Cuba lưu vong đặt trụ sở tại Florida. Chính quyền Cuba cáo buộc nhóm này là có những hoạt động chống phá nhà nước Cuba.

Cuba đã không thi hành bản án tử hình nào trong 7 năm qua.

Hồi đầu tháng này, Tòa Tối Cao Cuba cũng ân giảm các bản án tử hình đối với 2 tử tội khác.

Ba tù nhân vừa được nhắc đến là 3 tử tội cuối cùng còn lại, sau nghị quyết năm 2008 của Tổng Thống Cuba Raul Castro, giảm án tử hình cho tất cả các tù nhân.

Nhưng vào lúc đó, ông Castro khẳng định án tử hình vẫn còn trong bộ luật hình sự của Cuba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG