Đường dẫn truy cập

Cửa khẩu hai miền Triều Tiên vẫn hoạt động


Binh sĩ Mỹ đứng xem xe cộ Hàn Quốc trở về từ khu công nghiệp Kaesong từ văn phòng Di trú và Hải quan gần khu phi quân sự, ngày 28/3/2013.
Binh sĩ Mỹ đứng xem xe cộ Hàn Quốc trở về từ khu công nghiệp Kaesong từ văn phòng Di trú và Hải quan gần khu phi quân sự, ngày 28/3/2013.
Một cửa khẩu giữa Bắc và Nam Triều Tiên hôm nay vẫn hoạt động bình thường, tuy Bình Nhưỡng đã cắt đứt một đường truyền tin thiết yếu từng góp phần điều hợp việc qua lại ở biên giới.

Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã cắt đứt đường dây nóng quân sự cuối cùng với Seoul và tuyên bố rằng đường dây này không còn cần thiết nữa vì “chiến tranh có thể bùng ra bất cứ lúc nào.”

Đường điện thoại này cũng từng được dùng để sắp xếp việc băng qua biên giới của những người Nam Triều Tiên làm việc tại một khu công nghiệp chung ở miền bắc.

Trong quá khứ, Bình Nhưỡng đã cắt đường giây nóng quân sự, làm cho những người Nam Triều Tiên ở khu công nghiệp đó bị mắc kẹt.

Nhưng ông Park Chul Hee, một tài xế xe tải, cho biết hôm nay mọi việc vẫn bình thường ở khu công nghiệp Kaesong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG