Đường dẫn truy cập

Cử tri Mali đi bầu trong đe dọa bạo động


Một bức tượng hà mã dán đầy các áp phích bầu cử ở Bamako, Mali, ngày 19/11/2013
Một bức tượng hà mã dán đầy các áp phích bầu cử ở Bamako, Mali, ngày 19/11/2013
Mali tổ chức bầu cử quốc hội giữa những lo sợ có thể các phần tử chủ chiến Hồi giáo sẽ gây bạo động.

Các phòng phiếu trên toàn quốc đã mở cửa theo đúng thời biểu hôm nay, nhưng các tin tức ban đầu cho hay số cử tri đi bầu thưa thớt.

Người dân Mali đã bầu ông Ibrahim Boubacar Keita làm tổng thống trong một cuộc bầu cử yên bình hồi tháng 8.

Nhưng trong những tuần lễ mới đây, một làn sóng bạo động của các phần tử chủ chiến đã nổi lên, trong đó có vụ 2 nhà báo người Pháp bị giết hại hôm 2 tháng 11 ở thành phố Kidal ở miền bắc.

Các cuộc bầu cử được tổ chức với mục đích đẩy mạnh tiến trình trở lại con đường dân chủ của Mali sau vụ quân đội lật đổ tổng thống hồi năm ngoái và các phần tử chủ chiến có liên hệ với al-Qaida đã chiếm quyền kiểm soát miền bắc nước này.

Các phần tử chủ chiến sau đó đã bị quân đội Pháp và quân đội Mali đẩy lui.

Binh sĩ Mali cùng với các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc bảo vệ an ninh cho các phòng phiếu trong ngày bầu cử hôm nay.

Số cử tri hợp lệ của Mali vào khoảng 6,5 triệu người. Hơn 1.000 ứng cử viên tranh cử vào 147 ghế của hổi đồng lập pháp mới của Mali.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG