Đường dẫn truy cập

Công nhân Hy Lạp đình công phản đối kế hoạch kiệm ước mới


Hành khách chờ xe buýt, phương tiên giao thông công cộng duy nhất hoạt động hôm ngay tại Hy Lạp
Hành khách chờ xe buýt, phương tiên giao thông công cộng duy nhất hoạt động hôm ngay tại Hy Lạp
Một cuộc đình công 48 giờ đồng hồ của công nhân viên đã bắt đầu ở Hy Lạp, trong lúc các nhà lập pháp ở đây thảo luận về một kế hoạch kiệm ước mới để nhận được khoản tiền kế tiếp trong kế hoạch cứu nguy của Liên hiệp Âu Châu.

Đây là vụ tổng đình công thứ 3 trong vòng 6 tuần qua.

Hôm nay, các nhà lập pháp bắt đầu tranh luận về dự luật kiệm ước, bao gồm việc cắt giảm 17 tỷ đôla về chi tiêu, phúc lợi xã hội và tiền hưu.

Họ sẽ biểu quyết về dự luật này vào ngày mai.

Nếu quốc hội bác bỏ kế hoạch này, Hy Lạp sẽ không còn tiền vào trung tuần tháng 11.

Trong khi đó nhiều dịch vụ tắc xi, xe lửa, xe điện và tàu bè sẽ ngưng hoạt động trong hai ngày thứ ba và thứ tư.

Một số chuyến bay đã bị hủy bỏ vì một cuộc đình công của các nhân viên kiểm soát không lưu.

Trường học và văn phòng chính phủ đóng cửa và bệnh viện hoạt động với nhân viên khẩn cấp.

Thủ tướng Hy Lạp Anronis Samaras nói rằng nếu quốc hội không thông qua dự luật này, Hy Lạp có thể bị buộc phải ra khỏi khối euro.
Hy Lạp đang bị suy thoái sang tới năm thứ 5 liên tiếp.

Hơn một phần tư lực lượng lao động của Hy Lạp không có công ăn việc làm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG