Đường dẫn truy cập

Con trai Phó Tổng thống Mỹ bị cho giải ngũ vì dùng cocaine


Hunter Biden chờ đợi phần tranh luận của cha mình, Phó Tổng thống Joe Biden, tại trường Centre College ở Danville, Ky, 11/10/2012.
Hunter Biden chờ đợi phần tranh luận của cha mình, Phó Tổng thống Joe Biden, tại trường Centre College ở Danville, Ky, 11/10/2012.

Con trai của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được cho giải ngũ sau khi xét nghiệm dương tính với cocaine.

Tin tức trong giới truyền thông hôm thứ Năm dẫn lời những người hiểu rõ tình hình cho biết Hunter Biden đã không vượt qua được cuộc xét nghiệm ma túy vào tháng 6 năm ngoái.

Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ, nơi Biden làm sĩ quan quan hệ công chúng, xác nhận vụ giải ngũ vào tháng 2 nhưng không cho biết lý do.

Trong một thông cáo, Hunter Biden, 44 tuổi, nói ông vô cùng hối hận và hổ thẹn về hành động của mình, nhưng nói ông tôn trọng quyết định của Hải quân.

Văn phòng phó tổng thống không lên tiếng về vụ việc này, được báo The Wall Street Journal loan tin đầu tiên hôm thứ Năm.

Biden, một sĩ quan cấp thấp, từng làm công tác vận động hành lang và hiện đang làm việc tại một công ty đầu tư tư nhân.

Ông là em trai của Beau Biden, chưởng lý của bang Delaware.

VOA Express

XS
SM
MD
LG