Đường dẫn truy cập

Cơ quan Nguyên tử năng và Iran không đạt được thỏa thuận


Thanh sát viên trưởng của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế Herman Nackaerts (trái) và ông Ali Asghar Soltanieh, trưởng phái đoàn Iran tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán ở Ðại sứ quán Iran ở Vienna, ngày 24/8/2012.
Thanh sát viên trưởng của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế Herman Nackaerts (trái) và ông Ali Asghar Soltanieh, trưởng phái đoàn Iran tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán ở Ðại sứ quán Iran ở Vienna, ngày 24/8/2012.
Các đại diện của Iran và cơ quan theo dõi hạt nhân Liên hiệp quốc đã kết thúc một vòng đàm phán khác nữa mà không đạt được thỏa thuận về việc thanh sát một địa điểm hạt nhân gây tranh cãi.

Đôi bên đã họp với nhau hôm thứ Sáu tại Vienna để bàn về quyền tiếp cận cơ sở Parchin của Iran, một cơ sở quân sự ở mạn đông nam Tehran. Các nước Tây phương nghi địa điểm này được dùng cho việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Sau cuộc họp, thanh sát viên trưởng của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế Herman Nackaerts cho báo chí biết rằng đôi bên vẫn còn những khác biệt quan trọng chưa được giải quyết.

Ông Nackearts nói rằng chưa có kế hoạch để mở lại cuộc họp.

Trong khi đó, ông Ali Asghar Soltanieh, trưởng phái đoàn Iran, cho biết đôi bên đã đạt được tiến bộ, tuy vẫn còn một số khác biệt vì đây là một vấn đề rất phức tạp liên quan tới nền an ninh quốc gia của Iran.

Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế đã tiến hành những cuộc thương thuyết định kỳ trong nhiều tháng qua với Iran về việc đến thanh sát địa điểm Parchin, nơi mà cơ quan này nói có thể đã được dùng làm nơi thử nghiệm cho việc chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG