Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ phản đối Syria không cho viện trợ nhân đạo


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton lên án việc Syria không cho phép viện trợ nhân đạo đến thành phố Homs và những nơi khác có nhiều người bị thương và đói, hậu quả của các cuộc bạo động. Bà nói:

“Việc chế độ không cho phép các nhân viên cứu trợ cung cấp thức ăn cho những người đói, chăm sóc cho những người bị thương tật, chôn người chết, đánh dấu một diễn biến tồi tệ mới. Nhiều tấn lương thực và thuốc men đang phải chờ đợi trong khi có nhiều thường dân thiệt mạng và chế độ đó đang mở những cuộc tấn công mới. Điều này không thể chấp nhận được.”

Bà Clinton thảo luận về tình hình Syria với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski hôm thứ Tư tại Washington.

Bà cám ơn Ba Lan đã đóng vai trò đại diện cho quyền lợi của Hoa Kỳ tại Damacus sau khi đóng cửa tòa đại sứ Mỹ tại đây trong tháng trước.

Cả hai ngoại trưởng quan ngại về những thống khổ người dân Syria phải chịu qua những cuộc tấn công của chính phủ.

Dù có lời kêu gọi quốc tế, chính phủ Syria vẫn chưa cho phép các nhân viên cứu trợ vào quận Baba Amr của thành phố Homs, lấy lý do có những rủi ro về an ninh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG