Chuyên gia: Mục tiêu kinh tế của Quốc hội ‘không dễ thực hiện’
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, trong đó có mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Một chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng đây là một mục tiêu “không dễ thực hiện”. Theo Nghị quyết được thông qua vào chiều ngày 7/11, mục tiêu cơ cấu nền kinh tế Việt Nam tập trung vào “3 bước đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”. Quốc hội đưa ra 12 chỉ tiêu, trong đó có mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%, xuất khẩu tăng 6-7%, nhập siêu khoảng 3,5%, lạm phát 4%... Đáng chú ý là giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 3,5% vào năm 2020.
Multimedia
-
23 Tháng 4, 2024
WHO thông báo về ca nhiễm cúm gia cầm trên người đầu tiên ở Việt Nam
-
23 Tháng 4, 2024
Việt Nam bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
-
23 Tháng 4, 2024
Người Việt dẫn đầu danh sách di dân lậu vượt biển vào Anh
-
20 Tháng 4, 2024
Việt-Mỹ tổ chức đối thoại hàng hải và luật biển
-
20 Tháng 4, 2024
Thủ tướng chỉ đạo Hải quan hiện đại hóa, xử lý việc sách nhiễu