Đường dẫn truy cập

Chọn hội thẩm đoàn xử vụ giết 13 người ở Ft. Hood


Bị cáo Nidal Hasan bị cáo buộc giết người có chủ mưu
Bị cáo Nidal Hasan bị cáo buộc giết người có chủ mưu
Việc chọn hội thẩm đoàn đã bắt đầu cho vụ xử chờ đợi đã lâu về một chuyên viên tâm lý thuộc quân đội Hoa Kỳ bị cáo buộc là sát hại 13 người năm 2009 trong một căn cứ quân đội ở Texas.

Thiếu tá Nidal Hasan có thể phải đối diện với án tử hình nếu xét thấy là có tội bắn nhiều người tại Fort Hood – cuộc tấn công tệ hại nhất tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ trong lịch sử.

Hassan, 42 tuổi, một tín đồ Hồi Giáo sinh tại Hoa Kỳ, đã nói rằng đương sự nổ súng tại căn cứ này hồi tháng 11 năm 2009 để bảo vệ tín đồ Hồi Giáo và phe Taliban khỏi điều đương sự gọi là cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ.

Đương sự phải đối diện với 13 cáo trạng giết người có suy nghĩ trước và 32 cáo trạng toan mưu sát.

Bị can – đã bị liệt từ bụng trở xuống sau khi bị cảnh sát bắn trong cuộc tấn công vừa kể sẽ tự biện hộ cho mình.

Việc chọn hội thẩm đoàn sẽ mất nhiều tuần lễ và các vụ khai chứng sẽ bắt đầu vào tháng Tám.

VOA Express

XS
SM
MD
LG