Đường dẫn truy cập

Chính phủ Campuchia tuyên bố thắng cử


Thủ tướng Campuchia Hun Sen đi bỏ phiếu tại thị trấn Takhmau, phía nam thủ đô Phnom Penh, ngày 28/7/2013.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đi bỏ phiếu tại thị trấn Takhmau, phía nam thủ đô Phnom Penh, ngày 28/7/2013.
Chính phủ Campuchia tuyên bố thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật trên cả nước, có nghĩa là Thủ tướng Hun Sen sẽ kéo dài quyền lực của ông sau 28 năm cầm quyền, mặc dù thách thức của phe đối lập đang mạnh lên.

Một phát ngôn viên chính phủ loan báo đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen giành được 68 ghế trong Quốc hội 123 ghế.

Con số này thể hiện sự giảm sút đáng kể so với 90 ghế trước đây.

Con số vừa loan báo chưa được Ủy ban Bầu cử Quốc gia xác nhận, và theo trông đợi, ủy ban này sẽ công bố các con số chính thức trong vài ngày nữa.

Trước đó, đảng Cứu Quốc của ông Sam Rainsy cũng tuyên bố thắng cử, nhưng sau đó họ đã rút lại tuyên bố này.

Cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật diễn ra tương đối ôn hòa. Nhưng ông Rainsy nói phe đối lập có thể tổ chức biểu tình nếu xác định được những hiện tượng bầu cử bất thường.

Ông Rainsy đưa ra cảnh báo khi đến thăm một phòng phiếu ở Phnom Penh.

Gần 10 triệu cử tri Campuchia đã đăng ký đi bầu. Có ít nhất một phần ba cử tri dưới 30 tuổi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG