Đường dẫn truy cập

Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ siết chặt thị thực cho Viện Khổng Tử


Tòa án Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện xổ số visa
Tòa án Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện xổ số visa

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phê phán quyết định mới đây của bộ Ngoại giao Mỹ, siết chặt các điều kiện để nhận thị thực của Mỹ có liên quan đến các Viện Khổng Tử của Trung Quốc tại Mỹ.

Tuần trước, bộ Ngoại giao Mỹ có ra chỉ thị trong đó nói rằng họ đang “duyệt lại giá trị học thuật” của các Viện Khổng Tử, là những cơ quan được Bắc Kinh tài trợ để quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc ở hải ngoại.

Chỉ thị của Bộ Ngoại giao Mỹ buộc các viện này phải nạp đơn xin chứng nhận về trình độ học thuật của Mỹ. Chỉ thị này cũng cho rằng nhiều giáo viên tại các Viện Khổng Tử đã vi phạm các điều kiện để được cấp thị thực và cần phải trở về Trung Quốc sau khi hết hạn thị thực để xin chứng nhận lại theo đúng quy cách.

Hôm nay, nhiều bài xã luận trên báo chí Trung Quốc đã phản đối hành động của Hoa Kỳ.

Tờ báo Anh ngữ China Daily gọi quyết định này là “tự làm hại mình,” có tính cách “khác thường,” và là hậu quả của “não trạng Chiến tranh Lạnh còn sót lại.”

Còn tờ Hoàn Cầu Thời Báo gợi ý rằng động thái này cho thấy Hoa Kỳ “kém văn hóa” và lo sợ trước ảnh hưởng của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland hôm qua đã tìm cách giảm nhẹ vụ này. Bà nói rằng vấn đề này không nhắm vào các viện riêng biệt của Trung Quốc, bởi vì Hoa Kỳ ủng hộ các cuộc trao đổi giữa người dân với người dân hai nước.

Bà còn nói rằng vụ này đơn giản chỉ là xét xem các giáo viên của các viện này có còn thị thực hợp lệ hay không và chưa có ai phải rời nước Mỹ vì vấn đề này.

Trung Quốc có gần 700 viện Khổng Tử trên khắp thế giới, trong đó có gần 70 viện đặt tại Hoa Kỳ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG