Đường dẫn truy cập

Tin tặc Trung Quốc tấn công các máy tính của các công ty năng lượng


Tin tặc Trung Quốc tấn công các máy tính của các công ty năng lượng
Tin tặc Trung Quốc tấn công các máy tính của các công ty năng lượng

Một công ty an ninh mạng cho hay các tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập vào các hệ thống máy tính của ít nhất 5 công ty dầu khí đa quốc gia để đánh cắp kế hoạch đấu thầu và các thông tin nhạy cảm khác.

Trong một báo cáo được công bố ngày hôm nay, công ty McAfee có trụ sở ở Hoa Kỳ không xác nhận tên các công ty này, nhưng nói rằng các vụ tấn công của gián điệp mạng, được McAfee đặt tên là “Rồng Đêm” xảy ra kể từ cuối năm 2009 và hiện vẫn tiếp tục xảy ra.

Giới chức của McAfee, Dmitri Alperovitch, nói rằng các vụ tấn công này không tinh vi.

Ông nói rằng các tin tặc ban đầu thâm nhập vào các máy tính thông qua các trang web của các công ty, trước khi sử dụng các công cụ để chiếm quyền truy cập các dữ liệu nhạy cảm.

Ông nói rằng các nhà nghiên cứu tìm ra dấu vết của các dữ liệu bị đánh cắp thuộc các địa chỉ Internet của Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Ông Alperovitch cho biết thêm rằng các tay tin tặc đã không tìm cách che dấu hoạt động này.

Giới chức McAfee cũng nói rằng không có bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc biết về những vụ này hay xử phạt những kẻ tấn công. Công ty McAfee đã đưa dữ liệu cho FBI để điều tra về vụ việc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG