Đường dẫn truy cập

Mỹ: Quân bình cán cân thương mại với TQ trong tầm tay


Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke nói tương quan kinh tế Mỹ-Trung tiến tới một bước ngoặt kể từ khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trên thế giới
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke nói tương quan kinh tế Mỹ-Trung tiến tới một bước ngoặt kể từ khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trên thế giới

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke cho biết mối quan hệ thương mại bình đẳng hơn với Trung Quốc đang có trong tầm tay.

Ông Locke đã phát biểu như vậy trước Hội Đồng Doanh Nghiệp Mỹ-Trung tại Washington vào thứ Năm rằng mối tương quan kinh tế của Hoa Kỳ với Trung Quốc đã tiến tới một bước ngoặt kể từ khi Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trên thế giới.

Ông nói lề lối buôn bán và các chính sách cũ không còn hữu hiệu nữa.

Ông Locke cho biết nhiều công ty Mỹ than phiền về những trở ngại khi làm ăn buôn bán tại Trung Quốc, gồm cả điều mà ông nói rằng thiếu minh bạch trong việc đưa ra những quyết định và vấn đề bảo vệ bản quyền quá lỏng lẻo.

Ông cũng nói các giới chức Trung Quốc thường không giữ lời hứa.

Nhưng ông nói chính phủ Trung Quốc đang tìm cách mở rộng nền kinh tế ra ngoài phạm vị lệ thuộc vào xuất khẩu.

Ông cho biết điều này gồm cả ước muốn có thêm các công ty liên doanh với nước ngoài.

Theo dự kiến, thương mại, kinh tế là hai trong những đề tài chính được đem thảo luận khi Chủ tịch Hòa Cẩm Đào đến Washington họp với Tổng thống Obama trong tuần tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG