Đường dẫn truy cập

TQ, Đài Loan đồng ý tăng cường hợp tác an toàn hạt nhân


Cảnh sát Trung Quốc canh gác tại Nhà máy điện hạt nhân Sanmen ở Sanmen, phía đông tỉnh Triết Giang
Cảnh sát Trung Quốc canh gác tại Nhà máy điện hạt nhân Sanmen ở Sanmen, phía đông tỉnh Triết Giang

Hãng tin chính thức của Đài Loan cho biết các nhà quản lý điện hạt nhân ở Đài Loan và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập các biện pháp cải tiến nhằm chia sẻ thông tin và hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp trong trường hợp xảy ra một vụ tai nạn ở mỗi nước.

CNA hôm nay đưa tin rằng thỏa thuận này được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản.

Hãng tin cho biết các chi tiết về thỏa thuận sẽ được mang ra đàm phán trong các cuộc đối thoại cấp cao giữa đôi bờ eo biển, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Bảy.

CNA đưa tin, các giới chức từ Hội đồng Năng lượng Nguyên tử Đài Loan và Cục An toàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc đã đồng ý về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác về quản lý và bảo vệ an toàn hạt nhân.

Hãng tin này cũng nói rằng hai cơ quan cũng sẽ cùng nhau hợp tác để xây dựng một cơ chế an toàn hạt nhân để làm kênh trao đổi thông tin giữa hai bờ eo biển.

Hãng tin cũng cho biết thỏa thuận sẽ không đề cập tới vấn đề xử lý chất thải hạt nhân.

CNA cho hay Trung Quốc có 13 nhà máy hạt nhân tại các tỉnh duyên hải, cách Đài Loan khoảng 200 km.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG