Đường dẫn truy cập

TQ cấm hút thuốc ở một số nơi công cộng từ ngày 1 tháng 5


Hút thuốc là một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Trung Quốc
Hút thuốc là một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Trung Quốc

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin người dân nước này không còn được phép hút thuốc ở phần lớn các nơi công cộng, kể cả khách sạn và nhà hàng kể từ ngày 1/5.

Tuy nhiên, người dân vẫn được phép hút thuốc tại các văn phòng chính phủ và các cơ quan công sở khác.

Ngày bắt đầu lệnh vừa kể được công bố trên một trang web của chính phủ tuần này và được báo chí Trung Quốc đưa tin hôm nay.

Lệnh cấm ban đầu dự kiến có hiệu lực hồi tháng Giêng, nhưng bị hoãn lại vì các vấn đề về hành chính.

Hút thuốc là một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Trung Quốc, và số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, có tới hơn 1 triệu người chết mỗi năm vì nguyên nhân vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG