Đường dẫn truy cập

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên đang có mặt ở Bắc Kinh


Chiếc xe limousine được cho là chở nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il chạy về phía Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 25/5/2011
Chiếc xe limousine được cho là chở nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il chạy về phía Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 25/5/2011

Tin tức báo chí tường trình rằng Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il đã đến Bắc Kinh, chặng dừng chân mới nhất của ông trong chuyến công du Trung Quốc vốn vẫn được giữ mật, đã khởi sự từ hôm thứ Sáu vừa rồi. Trong một hành động hiếm thấy, chính quyền Trung Quốc thừa nhận rằng ông Kim đang có mặt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, như Thông tín viên Stephanie Ho tường trình từ Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận bất cứ cuộc họp nào giữa nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên với giới lãnh đạo Trung Quốc.

Tin tức báo chí tường trình rằng Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il đã đến Bắc Kinh, chặng dừng chân mới nhất của ông trong chuyến công du Trung Quốc vốn vẫn được giữ mật, đã khởi sự từ hôm thứ Sáu vừa rồi. Trong một hành động hiếm thấy, chính quyền Trung Quốc thừa nhận rằng ông Kim đang có mặt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, như Thông tín viên Stephanie Ho tường trình từ Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận bất cứ cuộc họp nào giữa nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên với giới lãnh đạo Trung Quốc.

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il thông thường vẫn gặp các giới chức hàng đầu Trung Quốc, kể cả Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, khi ông đi thăm Bắc Kinh. Phái đoàn tháp tùng ông Kim trên chuyến xe lửa bọc thép đã tiến vào lãnh thổ Đông-Bắc Trung Quốc hôm thứ Sáu, và tin cho hay phái đoàn đã đi thăm các địa điểm công nghiệp và du lịch ở miền Đông Trung Quốc.

Giám Đốc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Liêu Ninh, ông Lục Siêu, nói rằng việc lãnh tụ họ Kim dừng chân tại Bắc Kinh trên đường trở về Bắc Triều Tiên, là chuyện hợp lý.

Ông Lu nói rằng nếu ông Kim Jong Il đi thăm Bắc Kinh, thì theo lời ông, Chủ tịch nước Trung Quốc 'phải gặp ông' bởi vì lãnh đạo của 2 nước muốn duy trì quan hệ gần gũi.

Ông Lục nói ông dự kiến hai bên sẽ thảo luận điều mà ông mô tả là tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nói hiện đang có nhiều vấn đề liên quan tới việc phát triển kinh tế và tình trạng thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên.

Các chuyên gia về Bắc Triều Tiên nói rằng ông Kim cũng sẽ tìm cách vận động sự ủng hộ của Trung Quốc đối với người con trai dường như đã được chọn lên kế vị ông, là Kim Jong Un. Ông Lục Siêu cho biết những người bạn của ông am tường vấn đề nói rằng lãnh tụ Kim không mang theo người con trai trong chuyến đi lần này. Nhưng theo ông, ông Kim Jong Un lẽ ra nên đi theo cha để có thể tham gia nhiều hơn vào các diễn biến quốc tế, bởi vì ông Jong Un đại diện cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Bắc Triều Tiên.

Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo được trích lời nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang nghiên cứu tiến trình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông Oân Gia Bảo đưa ra bình luận này tại Nhật Bản, nơi ông họp bàn với các nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên và Nhật Bản.

Được hỏi về ông Kim tại buổi họp báo thường lệ hôm thứ Ba, Nữ phát ngôn nhân Khương Du của Trung Quốc đã đưa ra một câu trả lời đã trở thành tiêu chuẩn.

Bà Khương Du nhắc đến nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhưng không nêu danh tính ông, và nói rằng những sự dàn xếp cho chuyến đi của ông đã được thực hiện theo đúng các thủ tục thông thường, và với sự tôn trọng dành cho nhà lãnh đạo đang đi thăm Trung Quốc.

Trong 2 chuyến đi trước của ông Kim Jong Il đến Trung Quốc trong năm vừa qua, chính quyền Trung Quốc không chính thức xác nhận chuyến đi của ông cho tới sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã rời Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG