Đường dẫn truy cập

Trung Quốc phủ nhận vi phạm lệnh chế tài Iran


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc

Trung Quốc phủ nhận một nguồn tin cho rằng các giới chức chính phủ đã cho phép một số công ty Trung Quốc giúp Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Mã Triêu Húc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng Trung Quốc đang chấp hành các biện pháp chế tài nhắm vào Tehran.

Ông Mã cho biết Trung Quốc chu toàn các nghĩa vụ quốc tế và đã nói rõ với Hoa Kỳ về lập trường của mình.

Chủ nhật vừa qua, tờ Washington Post loan tin rằng các giới chức Hoa Kỳ e ngại là Trung Quốc đã để cho một số công ty né tránh các biện pháp chế tài.

Bài tường thuật trích lời một giới chức không nêu danh tánh nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc điều tra.

Trung Quốc là một trong các đối tác thương mại chính của Iran.

Trong khi đó, Iran đã công kích việc một số công ty Âu Châu không chịu bơm thêm xăng cho máy bay Iran tại các phi trường ở Âu Châu.

Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố rằng hành động như vậy là không thỏa đáng và Tehran sẽ đối đầu với những công ty làm như vậy.

Iran đang đối mặt với 4 đợt chế tài của Liên hiệp quốc vì không chịu ngưng tinh luyện uranium.

Liên hiệp Âu Châu và vài nước khác cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt riêng đối với Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG