Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Trung Quốc loan báo các thương vụ mới với Anh


Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo xem vở kịch Hamlet của Shakespeare tại Trung tâm Shakespeare ở Stratford-upon-Avon, ngày 26/6/2011
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo xem vở kịch Hamlet của Shakespeare tại Trung tâm Shakespeare ở Stratford-upon-Avon, ngày 26/6/2011

Anh và Trung Quốc hôm nay loan báo các thương vụ mới trị giá 2,2 tỉ đô la. Loan báo được đưa ra sau cuộc họp tại London giữa Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc sắp kết thúc chuyến công du 3 ngày ở nước Anh.

Hôm qua, ông Ôn Gia Bảo đã đi thăm thành phố Birmingham ở miền trung nước Anh.

Tại đây, ông đã đi thăm xưởng chế tạo xe hơi Longbridge MG do Trung Quốc làm chủ.

Ông Ôn đã dự lễ ra mắt kiểu xe mới đầu tiên của MG trong vòng 15 năm và nói rằng đây là biểu tượng mạnh mẽ về tình hữu nghị giữa London với Bắc Kinh.

Bên ngoài cổng chính của công xưởng này, một nhóm người đã biểu tình đòi tự do cho Tây Tạng đang bị Trung Quốc cai trị.

Một số người biểu tình mang theo biểu ngữ kêu gọi hai nhà lãnh đạo Anh và Trung Quốc hãy đặt nhân quyền lên trên thương mại.

Sau đó trong ngày hôm qua, ông Ôn Gia Bảo đến dự một buổi trình diễn ngắn tại Trung tâm Shakespeare ở Stratford-upon-Avon, nơi sinh của kịch tác gia nổi tiếng này.

Sau cuộc họp với Thủ tướng Cameron, ông Ôn Gia Bảo sẽ đi thăm nước Đức.

Các giới chức Đức cho biết vấn đề nhân quyền sẽ được thảo luận trong phiên họp nội các chung.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG