Đường dẫn truy cập

TQ cấm sử dụng tiếng Anh trong các sản phẩm in ấn, Internet


Trung Quốc cấm việc sử dụng các từ và cụm từ nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh, trên báo chí, sách và trên các website
Trung Quốc cấm việc sử dụng các từ và cụm từ nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh, trên báo chí, sách và trên các website

Giới hữu trách Trung Quốc đã cấm việc sử dụng các từ và cụm từ nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh, trên báo chí, sách và trên các website.

Lệnh cấm được thông báo hôm nay do Tổng Cục Báo chí và Xuất bản, tức cơ quan quản lý các ấn bản, ban hành.

Cơ quan này cho rằng việc tiếng Anh và các cụm từ nửa Anh nửa tiếng Hoa đang được sử dụng ngày càng nhiều, làm tổn hại tới sự trong sáng của tiếng Trung Quốc, và cản trở ‘môi trường văn hóa lành mạnh và hài hòa” của đất nước.

Cơ quan quản lý cũng dành chỗ cho việc sử dụng các từ và cụm từ viết tắt bằng tiếng Anh nếu sau chúng là bản dịch hoặc giải thích bằng tiếng Trung Quốc.

Cơ quan này cũng nói rằng việc dịch thuật cũng cần phải tuân theo các nguyên tắc và hoạt động dịch thuật cơ bản.

Thông báo cũng gồm một cảnh báo rằng các vi phạm sẽ bị trừng phạt theo đúng pháp luật.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG