Đường dẫn truy cập

Trung Quốc nhanh chóng đưa cứu trợ đến cho nạn nhân động đất


Các giới chức Trung Quốc đang nhanh chóng đưa các nỗ lực cứu hộ đến miền tây nước này tiếp theo sau một trận động đất mạnh xảy ra hôm nay, làm ít nhất 400 người thiệt mạng và hơn 10,000 người bị thương tại cao nguyên Tây Tạng.

Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã làm đổ sập nhà cửa, làm hư hại đường sá, làm đổ các đường dây tại điện và đường điện thoại tại tỉnh Thanh Hải giáp với Tây Tạng.

Nhiều cơn hậu chấn đã xảy ra tiếp theo, cơn hậu chấn mạnh nhất đo được 6,3 độ.

Tâm của trận động đất chính nằm tại quận Ngọc Thụ của người thiểu số Tây Tạng ở phía nam tỉnh Thanh Hải.

Các nhân viên cứu hộ đang đào bới để cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Hàng trăm binh sĩ được huy động đến đây để trợ giúp cho các nỗ lực cứu nạn.

Tân Hoa Xã nói rằng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã ra lệnh cho chính quyền địa phương phải huy động toàn lực cứu giúp các những người bị nạn.

Nhiều người đang chịu cảnh màn trời chiếu đất trong thời tiết giá lạnh.

Chính quyền tỉnh Thanh Hải cho hay họ đang nhanh chóng chuyển đến 5,000 lều bạt, 100,000 áo lạnh và chăn mền.

Một viên chỉ huy lực lượng cảnh sát tỉnh Thanh Hải nói với đài truyền hình trung ương Trung Quốc rằng họ thiếu trang thiết bị cần thiết để ứng phó với thiên tai này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG